Vĩnh Long sẽ bàn giao 1.150 tân binh

Cập nhật, 05:36, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2018. Theo đó, năm nay tỉnh được Chính phủ giao chỉ tiêu 1.150 tân binh cho các đơn vị: Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng), Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Quá trình tổ chức tuyển quân đã được các địa phương tổ chức công khai, dân chủ, công bằng, với phương châm “dân chọn, dân cử, dân tuyển, dân kiểm tra và nhân dân tiễn đưa”, nhận được sự đồng thuận cao.

Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh- yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự;

tổ chức niêm yết các loại danh sách chặt chẽ, đúng quy định, không bù đổi sức khỏe; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng thanh niên và gia đình để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Dự kiến lễ giao nhận quân sẽ được diễn ra đồng loạt vào ngày 3/3/2018, huyện Trà Ôn được chọn chỉ đạo điểm.

NGUYỄN THỊNH- TRẦN ĐƯỢC