Quân sự- Công an

Sát cánh bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật, 05:31, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Công an và quân đội là 2 cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”. 

Các hoạt động diễn tập, tuần tra, phá án, đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng quân sự và công an phối hợp hiệu quả.
Các hoạt động diễn tập, tuần tra, phá án, đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng quân sự và công an phối hợp hiệu quả.

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng quân sự xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hai lực lượng đã tổ chức nắm chắc tình hình và trao đổi trên 2.700 thông tin.

Từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc khi mới phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra tình huống bất ngờ, đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Theo Thượng tá Võ Thanh Bình- Trưởng Ban Quân báo trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự), trong các sự kiện chính trị, lễ, tết, lực lượng quân sự và công an đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nổi bật là hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện Long Hồ, Tam Bình năm 2017.

Ngoài ra, lực lượng quân sự và công an còn phối hợp tuyên truyền, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; phúc tra, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự,..

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác phối hợp giữa 2 ngành.
Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác phối hợp giữa 2 ngành.

Năm 2017, nhân dân đã cung cấp trên 100 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng bắt quả tang 20 vụ đánh bài, đá gà ăn thua bằng tiền, cảm hóa, giáo dục cam kết không tái phạm trên 2.300 đối tượng, kiểm điểm trước dân 50 đối tượng.

Cũng trong năm 2017, với trên 11.300 cuộc tuần tra chung, lực lượng công an và quân sự đã triệt phá nhiều tụ điểm đá gà ăn tiền, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, dùng xung điện đánh bắt cá.

Chú trọng phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm như: ma túy, trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại,...

Về kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2018, cả 2 lực lượng thống nhất đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng, điều chỉnh, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch, giải quyết các tình huống về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Hoàng Tựu- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- cho rằng, hiệu quả phối hợp giữa quân sự và công an ngoài việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn góp phần cho kinh tế- xã hội tỉnh nhà phát triển ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 2 ngành tiếp tục chỉ đạo lực lượng nâng cao chất lượng phối hợp, có chiều sâu, đi vào nề nếp, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng lòng dân vững chắc theo tiêu chí số 19 về xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TRƯỜNG CHINH