Đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội

Cập nhật, 12:10, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)

Sáng 29/1/2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP), Trưởng BCĐ Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389)- chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018 của 2 ban này.

Báo cáo của Bộ Công an, năm 2017, xảy ra 52.947 vụ phạm pháp hình sự. Hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp.

Tội phạm giết người giảm về số vụ nhưng tính chất, hành vi phạm tội dã man, tàn bạo. Buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu với số lượng lớn, nhất là sản xuất, kinh doanh phân bón giả vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2017, đã phát hiện 225.837 vụ vi phạm, tăng 1,15% so với năm 2016.

Tại Vĩnh Long, năm 2017, tổ chức kiểm tra trên 17.000 cơ sở/ vụ việc vi phạm trên nhiều lĩnh vực; phát hiện trên 3.200 cơ sở/vụ việc vi phạm, xử phạt với trên 25 tỷ đồng.

Nhận định hoạt động của các loại tội phạm và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2018 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; đổi mới tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh phòng chống.

Đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội, như: tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế. Đồng thời, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.

NGUYỄN HOÀNG