Triều cường gây sạt lở, tràn nhiều tuyến bờ bao, cống, đập

Cập nhật, 05:18, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, triều cường rằm tháng 10 âl đã gây sạt lở, tràn nhiều tuyến bờ bao, cống đập trong tỉnh.

Theo đó, 3 tuyến bờ bao tại huyện Tam Bình đã bị sạt lở, bể với chiều dài 254m, gồm bờ bao ấp Giữa (xã Loan Mỹ), bờ bao Ấp 3 (xã Hòa Thạnh) và bờ bao ấp Tường Nhơn A (xã Tường Lộc); 2 đập bị bể dài 11m, gồm đập Thùy Dung (ấp Mỹ Trung A, xã Mỹ Thuận- Bình Tân) và đập ấp Phú Tân (xã Phú Thịnh- Tam Bình).

Tổng chiều dài các bờ bao bị tràn 9.950m, trong đó huyện Bình Tân có 3 tuyến với chiều dài 3.250m tại các kinh Hai Lưới (xã Tân Hưng), kinh Mười Thới và bờ bao Cần Thơ- Huyện Hàm (xã Tân Thành).

Huyện Tam Bình cũng bị tràn 6 tuyến bờ bao với chiều dài 6.700m tại các ấp Phú Hưng Tây, Phú Hưng, Phú Bình, Phú Hữu Đông, Phú Tân (xã Phú Thịnh) và bờ bao Cái Ngang thuộc Ấp 10 (xã Mỹ Lộc). Huyện Bình Tân có 4 tuyến đường đan bị tràn với chiều dài 13.800m thuộc địa bàn các xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Tân Lược và tràn nước 1 chợ thuộc xã Thành Trung.

LÊ SƠN