Nâng cao sức chiến đấu của dân quân tự vệ

Cập nhật, 11:14, Thứ Ba, 05/12/2017 (GMT+7)

Trong quá trình đấu tranh cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) luôn giữ vai trò chiến lược, cùng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương làm nên nhiều chiến công vang dội.

DQTV cũng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân.

Lực lượng dân quân tự vệ có vai trò quan trọng trong nền quốc phòng toàn dân.
Lực lượng dân quân tự vệ có vai trò quan trọng trong nền quốc phòng toàn dân.

Là lực lượng bán vũ trang, được biên chế ở cơ sở, DQTV đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và tham gia tác chiến khu vực phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng ghi nhận nhiều địa phương đã có nghị quyết chuyên đề về công tác DQTV cũng như ban hành đề án hoặc kế hoạch tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV.

Song song, các địa phương thường xuyên rà soát, điều chỉnh tinh gọn số lượng DQTV. Đến nay, lực lượng DQTV cả nước đạt 1,4% so dân số.

Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt 20,1% (tăng 2,6% so năm 2008). Đặc biệt là các địa phương thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 thành lập chi bộ quân sự ở hầu hết các xã.

Các bộ, ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quân đội đã tổ chức DQTV cơ bản đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.

Thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, lực lượng DQTV của tỉnh đạt 1,49% so dân số. Quy mô, tổ chức biên chế đạt 100% theo luật, có số lượng hợp lý, biên chế tinh gọn, chặt chẽ. 100% cấp xã có chi bộ quân sự và 103/109 chi bộ quân sự có cấp ủy.

Nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ, phụ cấp trách nhiệm trong trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thao, tuần tra canh gác,… góp phần động viên DQTV hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao độ tin cậy.

Tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, đảm bảo cho lực lượng này thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Luật DQTV năm 2009, vào 30/11/2017, Thượng tướng Phan Văn Giang- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam- cho rằng, hoạt động của DQTV cả nước ngày càng đi vào nền nếp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; nhất là DQTV thường trực, dân quân cơ động, biển.

Lực lượng DQTV thường xuyên phối hợp với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và tham gia tích cực trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đây cũng là lực lượng tích cực trong công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội,...

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, để nâng cao sức chiến đấu của DQTV, trong quá trình xây dựng phải “đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương”.

Trước tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng nước ta, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các địa phương, ban ngành liên quan phải đổi mới công tác tuyên truyền, làm thay đổi toàn diện nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng DQTV; đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Quốc phòng cho biết, sắp tới sẽ đổi mới toàn diện công tác huấn luyện DQTV. Bộ sẽ phân cấp cho cơ quan quân sự cấp tỉnh quyết định chương trình huấn luyện để phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ của DQTV theo vùng, miền, địa phương. Bên cạnh, sẽ xây dựng DQTV trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH