Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ

UBMTTQ Việt Nam tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2017

Cập nhật, 05:35, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Chiều 6/12/2017, đoàn kiểm tra chéo công tác mặt trận thuộc Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ do ông Lương Hoài Nhân- Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam- làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhằm kiểm tra kết quả công tác mặt trận, làm cơ sở để đánh giá, xếp hạng thi đua công tác mặt trận năm 2017 (ảnh).

Đoàn kiểm tra các nội dung thi đua như nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; 

phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới…

Kết quả, trong năm qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra và được đoàn công tác Trung ương đánh giá cao.

Năm 2017, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều thành tựu nổi bật: cất mới hơn 1.000 căn nhà đại đoàn kết, vận động gần 49 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ 25.000 hộ nghèo, vận động nhiều nhà hảo tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội đạt hơn 740 tỷ đồng,…

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY