Triều cường đang đạt đỉnh

Cập nhật, 11:34, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)

Mực nước các sông, rạch trong tỉnh vào kỳ triều cường rằm tháng 9 âl đạt đỉnh từ 6- 7/11, ở mức xấp xỉ và thấp hơn kỳ triều rằm tháng 8 âl, nhưng vẫn cao hơn báo động III từ 0,1- 0,3m.

Do đó, các vùng ven sông, trũng thấp cần đề phòng triều cường kết hợp với mưa to, gió Đông Bắc gây ngập lụt. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường cấp độ 3.

Dự báo mực nước cao nhất tại các trạm: Cần Thơ 2- 2,1m, Mỹ Thuận 1,9- 2m, Phú Đức và Tích Thiện 1,85- 1,95m, Nhà Đài 1,8- 1,9m, Tân Thành 1,75- 1,85m, Ba Càng 1,7- 1,8m, Vũng Liêm 1,65- 1,75m.

Trong tuần, Vĩnh Long chịu ảnh hưởng bởi rìa Tây Nam của áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10- 14 độ vĩ Bắc nên thời tiết trong tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to trong một, hai ngày đầu, sau giảm mưa, ngày nắng.

LÊ SƠN

Nguồn: Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long