Mưa lớn vẫn trút xuống các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên

Cập nhật, 10:18, Thứ Hai, 06/11/2017 (GMT+7)

Sau bão số 12, hiện nay mưa lớn vẫn đang trút xuống các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên nước ta. Nước lũ vẫn đang tiếp tục lên nhanh trên các sông.

Từ đêm ngày 5/11 đến sáng sớm ngày 6/11, vùng mây gây mưa vẫn bao phủ nhiều tỉnh thành ở khu vực Trung Bộ. Trong đó khu vực Thừa Thiên Huế - Bình Định có mưa to. 

Khả năng mưa sẽ tiếp nối trong hôm nay và 2 ngày tới ở khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Trọng tâm mưa to đến rất to là từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Trước diễn biến còn mưa lớn, dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ đạt đỉnh, tại thành phố Hội An - Quảng Nam khả năng tương đương lũ lịch sử năm 2007, tức là vượt báo động 3 là 1m30, sau đó xuống chậm.

Đến 12 giờ tiếp theo lũ vẫn cao trên báo động 3. Sông Kôn - Bình Định tiếp tục lên, các sông: sông Vệ, sông Trà Khúc - Quảng Ngãi, sông Đăkbla – Kon Tum xuống dần nhưng vẫn dao động ở mức cao, phổ biến quanh báo động 3. Còn lại các sông khác từ Quảng Bình – Bình Định từ báo động 1 - trên báo động 2.

Ngập lụt nghiêm trọng tiếp diễn trên diện rộng ở vùng trũng thấp của 6 tỉnh thành từ Quảng Trị - Bình Định và phía Bắc Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các khu vực này.

Trước tình trạng mưa lũ lớn nguy hiểm, Sở Giáo dục và Đào tạo ở một loạt các tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học. Tại Thừa Thiên - Huế học sinh trên toàn tỉnh sẽ nghỉ học do ngập lụt sâu trên diện rộng.

Ngoài ra ở huyện Hòa Vang của TP Đà Nẵng, TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, huyện Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa cũng đã cho học sinh nghỉ học vào ngày hôm nay để khắc phục thiệt hại.

Theo  VTV.vn