Mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng vững mạnh

Cập nhật, 17:19, Thứ Hai, 20/11/2017 (GMT+7)

Ngày 20/11/2017, ngài K. Srikar Reddy- Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh đến thăm, chào xã giao Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Nguyễn Văn Quang.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang và ngài K. Srikar Reddy trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình đoàn đoàn kết – hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Ấn Độ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang và ngài K. Srikar Reddy trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình đoàn đoàn kết – hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Ấn Độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang bày tỏ vui mừng khi ngài K. Srikar Reddy đến thăm và làm việc tại Vĩnh Long.

Đồng thời, thông tin với ngài Tổng lãnh sự về những thành tựu kinh tế xã hội mà tỉnh đã đạt được trong quá trình phát triển, đặc biệt là giới thiệu những tiềm năng – lợi thế và chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư của tỉnh đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Năm 2017, Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 2 mốc quan trọng: 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược.

Thông qua Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang mong muốn các doanh nghiệp của Ấn Độ đến tìm hiểu và đầu tư tại Vĩnh Long, để nâng mối quan hệ ngoại giao của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và 2 nước Việt Nam- Ấn Độ nói chung nâng lên tầm cao mới.

Ngài K. Srikar Reddy cám ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị của UBND tỉnh. Ngài hứa sẽ là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác, đặc biệt là mối quan hệ giao thương giữa 2 nước ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN