Trung Hiệp đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật, 08:57, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)

 

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận, cờ thi đua và khen thưởng công trình phúc lợi 1 tỷ đồng cho xã Trung Hiệp.
Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận, cờ thi đua và khen thưởng công trình phúc lợi 1 tỷ đồng cho xã Trung Hiệp.

Ngày 12/10, Đảng ủy, UBND xã Trung Hiệp (Vũng Liêm) long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã thứ 6 của huyện Vũng Liêm về đích NTM.

 

Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và học bổng cho 5 học sinh nghèo.
Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và học bổng cho 5 học sinh nghèo.

Qua 6 năm xây dựng NTM, thành quả nổi bật của xã là có 7/19 tiêu chí đạt vượt so quy định.

Cụ thể, nhà ở vượt trên 18%; tỷ lệ hộ dân có nước sạch vượt 19,26%; tỷ lệ lao động qua đào tạo vượt 24,78%; thu nhập bình quân đầu người 35,37 triệu đồng/người/năm, vượt 370.000 đồng/người/năm, tăng gần 3,37 lần so năm 2010. 

Bên cạnh, xã đã huy động sức mạnh từ các nguồn lực với số tiền trên 251 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 89 tỷ đồng; 8/8 ấp đạt văn hóa 5 năm liền, trong đó có 3 ấp văn hóa tiêu biểu.

Các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp xây dựng NTM được nhận giấy khen của UBND huyện.
Các tập thể, cá nhân tích cực đóng góp xây dựng NTM được nhận giấy khen của UBND huyện.

Ông Hồ Công Nguyên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện lưu ý xã tiếp tục giữ vững và nâng chất tiêu chí đạt, trong đó cần lưu ý những tiêu chí có tỷ lệ đạt chuẩn chưa cao và thiếu bền vững để tiến đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu, đảm bảo sự hài lòng và niềm tin của nhân dân đối với các mặt đời sống xã hội.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI