Thí điểm thành lập trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã

Cập nhật, 13:58, Thứ Sáu, 20/10/2017 (GMT+7)

 

Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã Hiếu Nhơn (Vũng Liêm) là một trong những xã thực hiện thí điểm thành lập trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã, giai đoạn 2017- 2020.
Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã Hiếu Nhơn (Vũng Liêm) là một trong những xã thực hiện thí điểm thành lập trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã, giai đoạn 2017- 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về Đề án thí điểm thành lập trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017- 2020.

Theo đề án, phạm vi thí điểm tại các xã được công nhận nông thôn mới tính đến năm 2017 và trong giai đoạn 2017- 2020 đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 53/109 Trung tâm văn hóa- thể thao xã; 109/109 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã. 2 trung tâm gặp một số thuận lợi, khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, đặc biệt là nhân sự quản lý, tổ chức hoạt động…

Việc thí điểm thành lập trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã nhằm cùng hướng đến mục tiêu và nội dung hoạt động là góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao dân trí, tạo cơ hội về học tập về văn hóa, nghề nghiệp, kinh nghiệm sản xuất;

là cơ sở để Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực nhà nước đã đầu tư cho các thiết chế giáo dục, văn hóa, xã hội ở cơ sở; thống nhất đầu mối phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí cho người dân; tránh lãng phí về cơ sở vật chất, diện tích đất, con người, kinh phí hoạt động…

Tin, ảnh: HỮU HÀ