Khảo sát thực tế các mô hình kinh tế ở TP Vĩnh Long

Cập nhật, 15:01, Thứ Ba, 31/10/2017 (GMT+7)

Thực hiện chương trình giám sát tình hình thực hiện nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy, sáng 31/10/2017, đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế các mô hình kinh tế tại TP Vĩnh Long.

Khảo sát mô hình nuôi ếch, cá và lươn của ông Phạm Ngọc Thuần
Khảo sát mô hình nuôi ếch, cá và lươn của ông Phạm Ngọc Thuần

Đoàn đã đến khảo sát mô hình nuôi ếch, cá và lươn của ông Phạm Ngọc Thuần, Công ty TNHH Một thành viên và Dịch vụ Nguyên Thành (xã Tân Hội) và cơ sở mộc Phước Lợi (Phường 5).

Tại mỗi điểm đến, đoàn đã thăm hỏi tình hình sản xuất, phát triển kinh tế; ghi nhận những vướng mắc, khó khăn.

Tuyến đê bao sạt lở ở Cồn Giông có 2 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 120 mét
Tuyến đê bao sạt lở ở Cồn Giông có 2 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 120 mét

Đồng thời khuyến khích các công ty, cơ sở và hộ dân tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Đoàn cũng đến khảo sát tuyến đê bao sạt lở ở Cồn Giông (xã Tân Hội), có 2 đoạn sạt lở chiều dài 120 mét.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ