Khảo sát các mô hình kinh tế và tiến độ xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 15:03, Thứ Ba, 31/10/2017 (GMT+7)

Sáng 31/10, Đoàn giám sát số 3 về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy do ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm phó trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế các mô hình kinh tế tại huyện Bình Tân.

Đoàn khảo sát thực tế tại DNTN Phước Lộc Hải- vừa đầu tư máy sản xuất gạch không nung cung ứng ra thị trường.
Đoàn khảo sát thực tế tại DNTN Phước Lộc Hải- vừa đầu tư máy sản xuất gạch không nung cung ứng ra thị trường.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại DNTN Phước Lộc Hải, Tổ nhân lúa giống ấp Kinh Mới, trang trại nuôi gà ấp Mỹ Thạnh A (xã Mỹ Thuận); cơ sở sản xuất phôi giống mấm bào ngư xám Trường Phát (ấp Tân Phước, xã Tân Bình) và Trường Mẫu giáo Thành Trung (xã Thành Trung).

Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Bách Khoa đã ân cần ăn hỏi về tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ dân.

Nhìn chung, hầu hết đều có tinh thần cầu tiến, vượt khó, biết phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tìm tòi đầu tư công nghệ mới vào sản xuất. Tuy nhiên, đa số vẫn còn gặp khó khăn về vốn và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tổ nhân lúa giống ấp Kinh Mới đang làm ăn có hiệu quả với lợi nhuận 2- 3 triệu đồng/công.
Cơ sở sản xuất phôi giống nấm bào ngư xám Trường Phát dự kiến làm hồ sơ chứng nhận nông sản sạch để mở rộng thị trường tiêu thụ

Đối với Trường Mẫu giáo Thành Trung, tiến độ thi công cơ bản đạt yêu cầu đề ra, dự kiến sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 11 tới để xã kịp về đích nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI