Hội thảo "40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tiểu đoàn 1"

Cập nhật, 13:56, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

 

Các đại biểu đóng góp tư liệu lịch sử về Tiểu đoàn 1.
Các đại biểu đóng góp tư liệu lịch sử về Tiểu đoàn 1.

Hội thảo do Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức vào sáng 10/10, nhằm làm rõ những chứng cứ lịch sử, đóng góp to lớn của Tiểu đoàn 1 trong nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot.

Qua đó, bổ sung tư liệu biên soạn lịch sử Tiểu đoàn, góp phần tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng.

Các đại biểu là chỉ huy Tiểu đoàn 1 qua các thời kỳ đã đóng góp ý kiến làm rõ bối cảnh lịch sử, quá trình thành lập, tổ chức, nhiệm vụ của Tiểu đoàn; đặc biệt là các trận đánh, hoạt động giúp nước bạn Campuchia trong việc xây dựng lực lượng, tổ chức chính quyền, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,…

Tiểu đoàn 1 được thành lập ngày 23/11/1977 với tên gọi Tiểu đoàn Cửu Long 1, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trấp áp kẻ thù, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và làm nhiệm vụ lao động sản xuất phát triển kinh tế. Tiểu đoàn 1 hiện thuộc biên chế của Trung đoàn Bộ binh 890, đóng quân trên địa bàn xã Tân Thành (Bình Tân).

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH