Mực nước đã đạt đỉnh và xuống theo triều

Cập nhật, 14:04, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo thời tiết Vĩnh Long trong tuần phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều tối có mưa rào vài nơi đến rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo giông.

Mực nước sông rạch trong tỉnh đạt đỉnh trong các ngày 10- 11/9, ở mức báo động II, III rồi sau đó xuống theo triều. Mực nước cao nhất tại các trạm: Cần Thơ 1,75- 1,85m, Mỹ Thuận, Phú Đức, Tân Thành 1,65- 1,75m, Tích Thiện 1,6- 1,7m, Nhà Đài, Ba Càng 1,55- 1,65m, Vũng Liêm 1,35- 1,45m.

Tuần qua, mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc tiếp tục lên cao hơn cùng kỳ từ 0,72- 0,92m. Mực nước tại các nơi trong tỉnh lên theo triều, cao hơn cùng kỳ từ 0,28 - 0,44m, ở mức báo động II, III.

LÊ SƠN

Nguồn: Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long