Họp mặt Trường Thiếu Sinh Quân tỉnh Vĩnh Long lần thứ I

Cập nhật, 16:08, Chủ Nhật, 24/09/2017 (GMT+7)

 

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung trao kỷ niệm chương cho đại diện gia đình đùm bọc, nuôi chứa thầy- trò trường
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung trao kỷ niệm chương cho đại diện gia đình đùm bọc, nuôi chứa thầy- trò trường

Ngày 24/9/2017, Ban liên lạc Thiếu Sinh Quân tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt Trường Thiếu Sinh Quân tỉnh Vĩnh Long lần thứ I.

Buổi họp mặt có gần 300 đại biểu là ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình nuôi chứa thầy- trò nhà trường cùng Ban liên lạc Thiếu Sinh Quân các thế hệ của Quân khu 9 tham dự.

Trường Thiếu Sinh Quân tỉnh Vĩnh Long nằm trong hệ thống của các Trường Thiếu Sinh Quân Quân khu 9.

Trường được thành lập vào tháng 1/1973 và đóng quân trên đất của ông Hai Đèo và ông Ngô Văn Phơ tại Rạch Giàn Cơi, xã Bình Ninh (huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Trường thành lập nhằm mục đích nuôi dạy đào tạo lực lượng tương lai cho cuộc kháng chiến theo chủ trương chiến lược của Quân khu, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Trường thu nhận học sinh là con em gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình cán bộ thoát ly kháng chiến và một số bộ đội nhỏ tuổi từ các đơn vị tiểu đoàn đưa về trường để học văn hóa, rèn luyện sức khỏe, một phần sơ đẳng nhất về kiến thức quân sự cần thiết nhất, cấp bách đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến.

 Đồng chí Hoàng Trung Sơn- Trưởng Ban liên lạc Thiếu Sinh Quân Quân khu 9 (thứ 6 từ phải sang ) trao kỷ niệm chương cho quý thầy cô trường
Đồng chí Hoàng Trung Sơn- Trưởng Ban liên lạc Thiếu Sinh Quân Quân khu 9 (thứ 6 từ phải sang ) trao kỷ niệm chương cho quý thầy cô trường

Từ khi mới thành lập, Tỉnh Đội đã điều động 7 cán bộ về xây dựng trường. Mặc dù tình hình cấp bách, nhiệm vụ khó khăn nhưng trường luôn bảo toàn lực lượng 100% (52 người).

Đến 2/5/1975, trường được lệnh chuyển ra đóng quân tạm tại Ngã tư Long Hồ, sau đó nhận được lệnh chuyển lên tiếp nhận Thủ Khoa Huân.

Thời gian này, trường có 1.200 học sinh, trên 50 giáo viên và cán bộ. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là giảng dạy và học tập, trường còn thực hiện tốt các hoạt động tập thể khác theo sự hướng dẫn của cấp trên. Đến khoảng đầu năm 1976 trường sát nhập với Trường Lưu Văn Liệt và đến tháng 9/1976 trường được lệnh giải thể.

Tuy thời gian hoạt động của trường không lâu nhưng đó là thời gian trường phấn đấu không ngừng, góp phần xứng đáng vào cuộc “đua sức, đua tài, đua ý chí và lòng kiên nhẫn” của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần xứng đáng vào lịch sử cách mạng của tỉnh nhà.

Thành viên Ban liên lạc Thiếu Sinh Quân ra mắt
Thành viên Ban liên lạc Thiếu Sinh Quân ra mắt

Trong không khí họp mặt đầm ấm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng, tôn sư trọng đạo của Trường Thiếu Sinh Quân tỉnh, truyền thống bất khuất của quê hương…

Tại buổi họp mặt, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã ghi nhận những đóng góp to lớn, sự hy sinh thầm lặng của tập thể nhà trường;

đồng thời kêu gọi các thế hệ học sinh Trường Thiếu Sinh Quân tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tập thể giáo viên, học sinh lớp 6 trường chụp ảnh lưu niệm sau hơn 40 năm gặp lại
Tập thể giáo viên, học sinh lớp 6 trường chụp ảnh lưu niệm sau hơn 40 năm gặp lại

Dịp này, Ban liên lạc cũng trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho trường, gia đình nuôi chứa, đùm bọc thầy- trò trường, các giáo viên và học sinh trường.

Đồng thời, phát động thành lập Quỹ  “Trái tim thiếu sinh quân”, nhằm giúp đỡ giáo viên, đồng đội còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tay bắt, mặt mừng sau mấy chục năm gặp lại anh em, bạn bè
Tay bắt, mặt mừng sau mấy chục năm gặp lại anh em, bạn bè

Tin, ảnh: CẨM HUỆ