Tập huấn tuyên truyền kết quả phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia

Cập nhật, 14:09, Thứ Tư, 16/08/2017 (GMT+7)

Ngày 16/8/2017, tại An Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền kết quả phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam- Campuchia.

Hơn 250 đại biểu tham dự hội nghị.
Hơn 250 đại biểu tham dự hội nghị.

Tại đây, các đại biểu đã nghe, trao đổi và thảo luận về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia trong tình hình mới; những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển thương mại của hai nước; đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với triển khai phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia; một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và an ninh trên các tuyến biên giới Tây Nam.

 Phân giới, cắm mốc biên giới nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Phân giới, cắm mốc biên giới nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đường biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia dài khoảng 1.137km từ ngã ba biên giới (Lào- Việt Nam- Campuchia) thuộc tỉnh Kom Tum đi qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang đến mép biển Hà Tiên (Kiên Giang) tiếp giáp với 10 tỉnh của Campuchia.

Tính đến tháng 8/2017, hai bên đã phân giới được khoảng 950km, xây dựng 316/371 cột mốc chính, thống nhất vị trí dự kiến của hơn 1.500 cột mốc phụ và 210 cọc dầu bổ sung trên bản đồ, hoàn thành 84% khối lượng công việc.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, trao đổi các kết quả đạt được của công tác phân giới, cắm mốc; cung cấp những kiến thức cập nhật về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia trước tình hình mới.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN