Quân khu 9 đối thoại dân chủ với lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 08:30, Thứ Tư, 09/08/2017 (GMT+7)

Sáng 8/8/2017, đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Phạm Văn Chua- Phó Chính ủy Quân khu, làm trưởng đoàn đã đến tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Long Hồ và Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long 6 tháng đầu năm 2017.

Tại buổi đối thoại, 3 nội dung lớn trong sinh hoạt đối thoại dân chủ của Quân đội được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bày tỏ, gồm: dân chủ về chính trị, dân chủ về quân sự và dân chủ về kinh tế.

Trong không khí chân tình và cởi mở, cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện Long Hồ và Bộ CHQS tỉnh có nhiều ý kiến, nguyện vọng đến Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và đào tạo đội ngũ cán bộ;

chế độ, chính sách của lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên; những khó khăn, vướng mắc trong công tác huấn luyện lực lượng dân quân, sự phối hợp hoạt động giữa quân sự- công an theo Nghị định 133 của Chính phủ,…

Những nội dung trên đều được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu kịp thời giải đáp thỏa đáng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao.

 Thông qua buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, giúp cho Bộ Tư lệnh Quân khu nắm bắt những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long và từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

TRẦN ĐƯỢC