Gần 1.100 ca mắc, sốt xuất huyết tăng cao

Cập nhật, 06:18, Thứ Năm, 17/08/2017 (GMT+7)

Trong tháng 7/2017, bệnh sốt xuất huyết tăng 28% so với tháng 6, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Trước đó, trong tháng 6, bệnh truyền nhiễm này đã tăng 51% so tháng 5 và tăng 2,5 lần so cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long (Sở Y tế) cho biết bệnh đang vào mùa cao điểm và tăng nhanh số mắc.

Cập nhật đến tuần đầu tháng 8, cơ quan y tế dự phòng đã ghi nhận gần 1.100 ca sốt xuất huyết bệnh trong tỉnh, tăng hơn 50% so cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên đến hiện tại không có trường hợp tử vong.

Dịch bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành. Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 80.000 ca bệnh, trong đó 24 người đã tử vong. Với trên 16.000 ca bệnh, Hà Nội là địa phương có số ca mắc và lây lan nhanh trong cộng đồng cao nhất cả nước.

TƯỜNG VÂN