Triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật sắp có hiệu lực

Cập nhật, 21:20, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Chiều 10/7/2017, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Bộ trưởng Bộ Tư pháp- Lê Thành Long chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, ngành tư pháp có nhiều đổi mới về công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai có chiều sâu, sát thực tế.

Qua đó, thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ đã đề ra (hoàn thành 37/40 nhiệm vụ, đạt 90,25%). Một số công tác đạt kết quả nổi bật như: số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tăng ở cấp Trung ương;

kết quả thi hành án (THA) tăng khá cao; công tác đăng ký hộ tịch ngày càng hiện đại hóa, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân. Tuy nhiên, một số địa phương còn lúng túng trong việc triển khai các văn bản pháp luật, dẫn đến tình trạng nợ đọng văn bản còn khá nhiều;

chưa có giải pháp đột phá về giải quyết hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa THA xong chuyển sang kỳ sau vẫn còn rất lớn;…

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp đề ra các nhiệm vụ: đảm bảo tiến độ, chất lượng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;

triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật sắp có hiệu lực; phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu THA dân sự, giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, kéo dài; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa phương;…

Tin, ảnh: PHẠM PHONG