Khai mạc hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 11

Cập nhật, 14:47, Thứ Bảy, 29/07/2017 (GMT+7)

Lễ khai mạc hội trại diễn ra sáng 29/7/2017, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (TP Cần Thơ).

Quang cảnh hội trại.
Quang cảnh hội trại.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm- Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi phật tử, Trưởng Ban tổ chức hội trại cho biết: hội trại có nhiều chương trình phong phú, đa dạng, là dịp để các bạn trẻ giao lưu học hỏi, có những trải nghiệm quý giá, trau dồi kỹ năng sống, hướng đến hoàn thiện hơn các giá trị đạo đức chuẩn mực.

Với chủ đề “Nghĩa tình miền Tây”, điểm nhấn của hội trại lần này là nhằm khơi gợi, giáo dục các bạn trẻ sống có nghĩa có tình, yêu quê hương đất nước, biết tri ơn cha ông đã hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc; báo hiếu đối với ông bà, cha mẹ…

 

 

Quang cảnh buổi khai mạc.
Quang cảnh buổi khai mạc.

Đồng thời, hướng các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo.

Hội trại do Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương- Phân ban Thanh thiếu nhi phật tử kết hợp với Ban Trị sự- Ban Hướng dẫn phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức (từ 28- 30/7/2017), với sự tham gia của 1.200 bạn trẻ (tuổi từ 14- 30), được chọn bởi Phân ban Thanh thiếu nhi phật tử của 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

Tham gia hội trại, các bạn trẻ sẽ được học hỏi qua lời giảng trực tiếp của các giảng sư nổi tiếng, tham dự đêm thắp nến cầu nguyện- cầu cho quốc thái dân an, lễ hội văn hóa, game show thử tài về kiến thức phật pháp, văn học, lịch sử…

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN