1.200 bạn trẻ tham gia hội trại Tuổi trẻ Phật giáo "Nghĩa tình miền Tây"

Cập nhật, 18:30, Thứ Sáu, 28/07/2017 (GMT+7)

Hội trại do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương- Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử (TTNPT) kết hợp với Ban Trị sự- Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (TP Cần Thơ).

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Ngày 28/7/2017, Ban Tổ chức hội trại tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin cho các cơ quan báo chí về chương trình hội trại năm nay. Với chủ đề “Nghĩa tình miền Tây”, hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 11 có sự tham gia của 1.200 bạn trẻ tuổi từ 14- 30, được chọn bởi Phân ban TTNPT của 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

Thông tin từ BTC, hội trại lần này có nhiều chương trình sinh hoạt rất phong phú như: thuyết giảng; thắp nến cầu nguyện (chủ đề: Ánh nến tri ân); đêm trại nghĩa tình; tụng kinh, tĩnh tọa, thiền hành; gameshow “Hồi trống pháp”; trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, sinh hoạt tập thể, phiên chợ quê hương; thi văn nghệ, đốt lửa trại, viết nhật ký hội trại.

Trại Tuổi trẻ Phật giáo Vĩnh Long.
Trại Tuổi trẻ Phật giáo Vĩnh Long.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm- Trưởng Phân ban TTNPT, Trưởng BTC hội trại mong muốn, hội trại lần này sẽ nhằm đẩy mạnh quá trình giao lưu, học hỏi giữa các Câu Lạc bộ TTNPT 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ sinh viên, học sinh phật tử trong những ngày hè. Bên cạnh, góp phần giáo dục yêu quê hương đất nước, lòng tri ân, báo hiếu đối với ông bà cha mẹ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc… Hội trại được tổ chức vào ngày 28,29,30/7. Lễ khai mạc vào sáng 29/7.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN