Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể vận động trên 31 tỷ đồng

Cập nhật, 05:14, Thứ Ba, 27/06/2017 (GMT+7)

Trong 5 năm qua (2011- 2016), Hội Bảo trợ Người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Trà Ôn đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như:

Chăm lo bảo trợ giải quyết việc làm cho 750 người khuyết tật; giới thiệu học nghề cho 56 người vượt 6 người so với kế hoạch; hỗ trợ vốn sinh kế cho 653 đối tượng với 1,95 tỷ đồng; bảo trợ phương tiện cho người khuyết tật 719 chiếc xe lăn, 270 xe lắc, sửa chữa 38 căn nhà vượt chỉ tiêu 8 căn, xây mới 73 căn nhà vượt chỉ tiêu 13 căn, xây dựng 470 công trình vệ sinh tự hoại cho người khuyết tật (vượt chỉ tiêu 120 công trình).

Chăm lo hỗ trợ phương tiện cho học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh nghèo như: tặng tập, sách, quần áo, xe đạp và học bổng trị giá trên 5,22 tỷ đồng. Chăm lo cho bệnh nhân nghèo như hỗ trợ mua BHYT cho hộ cận nghèo là 1.150 thẻ trị giá 115 triệu đồng; vận động hỗ trợ kinh phí mổ tim cho 48 người trị giá 3,12 tỷ đồng…

Tổng giá trị phúc lợi các công trình hoạt động của hội trên 31,28 tỷ đồng. Với những thành tích trên, Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Trà Ôn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích trong công tác xã hội từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HOÀNG TÚ (TP Vĩnh Long)