Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến thăm các điểm thi của Hội đồng thi THPT Quốc gia 2017

Cập nhật, 14:55, Thứ Năm, 22/06/2017 (GMT+7)

Ngày 22/6/2017, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã thành lập 9 đoàn đến thăm các điểm thi trong tỉnh.

* Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang đến thăm điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Vĩnh Long.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 20 phòng thi với tổng số thí sinh là 463 và Trường THPT Vĩnh Long có 33 phòng thi với 849 thí sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang nghe báo cáo tình hình tổ chức ở các điểm thi, chỗ ăn, nghỉ cho thí sinh, cán bộ coi thi, bảo mật đề thi. Mọi công tác, hoạt động của kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ông đánh giá cao công tác tổ chức của các điểm thi; đồng thời, nhắc nhở các điểm thi tập trung đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đảm bảo cho kỳ thi công bằng, nghiêm túc.

* Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh- Bùi Văn Văn Nghiêm đến thăm hỏi, động viên công tác coi thi của cán bộ, giám thị tại điểm thi THPT Võ Văn Kiệt.

Ông Bùi Văn Nghiêm hoan nghênh tinh thần nghiêm túc của các cán bộ điểm thi; đồng thời đề nghị thực hiện nghiêm túc quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, không để sai sót ảnh hưởng đến chất lượng chung của tỉnh.


* Ông Lữ Quang Ngời- Trưởng BCĐ kỳ thi THPT quốc gia, Phó chủ tịch UBND tỉnh đến thăm điểm thi THPT Nguyễn Thông và Lê Quý Đôn

Điểm thi THPT Nguyễn Thông có 468 thí sinh đăng ký dự thi được bố trí ở 20 phòng thi. Điểm thi THCS Lê Quí Đôn có 516 thí sinh, bố trí ở 22 phòng thi.

Hai điểm thi này dành cho thí sinh là học sinh các trường THPT Nguyễn Thông và THPT Lưu Văn Liệt.

Ông Lữ Quang Ngời đánh giá cao công tác chuẩn bị của các điểm thi; đồng thời nhắc nhở các điểm thi lưu ý đảm bảo an ninh, trật tự, đúng quy chế và tạo điều kiện cho thí sinh thi tốt.

* Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo đến thăm điểm thi THCS và THPT Hòa Ninh.

Tại điểm thi này, cơ bản các bước chuẩn bị về mọi mặt từ trang thiết bị, đồ dùng phục vụ, an ninh, trật tự, an toàn giao thông,… và đi vào kỳ thi được hoàn tất, nghiêm túc. 247 thí sinh tham dự đầy đủ.  

Tin, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN