Chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan

Cập nhật, 16:51, Thứ Năm, 22/06/2017 (GMT+7)

Nhận định của Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, tình hình thời tiết, thủy văn những tháng còn lại của năm 2017 còn diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to xảy ra trong thời gian ngắn, giông mạnh kèm theo tố lốc, sét, đặc biệt là bão, lũ, triều cường.

Bản đồ phân bố lượng mưa mùa khô năm 2017
Bản đồ phân bố lượng mưa mùa khô năm 2017

Tại Vĩnh Long, mực nước triều cường cao nhất năm 2017 tại Mỹ Thuận sẽ ở mức cao hơn báo động III từ 0,1- 0,2m, khoảng 1,9- 2m, xuất hiện trong các kỳ triều cường nửa đầu tháng 10, 11 (trong các ngày 3- 8 các tháng 10,11).

Xu thế những tháng còn lại của mùa mưa, bão, lũ năm 2017 theo các dự báo mới nhất, hiện tượng ENSO sẽ có xu hướng duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến cuối năm 2017, khả năng xuất hiện El Nino tiếp tục giảm so với các dự báo trước đây.

Lượng mưa các tháng 7, 8, 9 khả năng cao hơn trung bình nhiều năm, các tháng 10, 11, 12 nhiều khả năng ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to xảy ra trong thời đoạn ngắn. Giông mạnh kèm theo tố, lốc, sét, mưa đá sau các đợt giảm mưa.

Hầu hết các nơi trong tỉnh có khả năng kết thúc mùa mưa xấp xỉ hoặc sớm hơn trung bình nhiều năm. Các nơi trong tỉnh sẽ kết thúc mùa mưa trong nửa đầu tháng 11/2017.

Nền nhiệt độ trung bình trong các tháng còn lại của năm 2017 phổ biến từ 27- 28 độ C, ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,3- 0,5 độ C, cá biệt có tháng sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất dao động ở mức 33- 35 độ C.

Năm 2017, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông có khả năng vào khoảng 12- 14 cơn, nhiều hơn trung bình nhiều năm (12 cơn); trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 4- 5 cơn.

Cần đề phòng những cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động vào các tháng cuối mùa (tháng 10, 11, 12) có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ- Nam Bộ.

Năm 2016, lũ đầu nguồn tại Tân Châu, Châu Đốc thuộc loại thấp nhưng do các tháng đầu năm 2017 mực nước ở thượng nguồn sông MeKong và đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao kết hợp mưa trái mùa xảy ra trên diện rộng, cá biệt có những trận mưa to đến rất to làm cho độ mặn không xâm nhập sâu vào trong nội đồng.

Bản đồ phân bố lượng mưa 5 tháng đầu năm 2017
Bản đồ phân bố lượng mưa 5 tháng đầu năm 2017

Lũ đầu mùa ít có khả năng xuất hiện ở đầu nguồn sông Cửu Long, tuy nhiên sẽ có các đợt nước lên trên sông Cửu Long vào tháng 6, 7/2017. Đến cuối tháng 7/2017 mực nước tại Tân Châu có khả năng xấp xỉ 2,5m, cao hơn cùng thời kỳ 2016 từ 0,5- 0,6m, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,15- 0,2m.

Trong tháng 8, 9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên dần. Đỉnh lũ cao nhất năm tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng xấp xỉ báo động II, xuất hiện vào nửa đầu tháng 10.

LÊ SƠN

Nguồn: Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long