Vũng Liêm đưa 3 mô hình khuyến cáo sử dụng để trữ nước ngọt

Cập nhật, 07:26, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Đó là mô hình đắp đập trữ ngọt trong kinh hoặc mương vườn tự nhiên; mô hình trữ trong túi nilon (bioza) và mô hình trữ nước trong ao nổi (ao hoặc bể).

Theo đó, mô hình đắp đập trữ ngọt trong kinh hoặc mương vườn tự nhiên, lưu ý khi đắp phải chọn kinh mương phù hợp không bị rò rỉ cũng như thẩm thấu mất nước ngọt, không bị ô nhiễm.

Mô hình này ít tốn kém, phù hợp cho vườn cây ăn trái. Mô hình trữ trong túi nilon được khuyến cáo nên chọn ao có chiều rộng đáy ao từ 1,5m trở lên, độ sâu trên 1,2m, lắp đặt ống lấy- xả nước 2 đầu túi, đặc biệt, luôn giữ mực nước trong ao ổn định cao trên 1m tránh ao cạn nước sẽ làm tăng sức căn mặt ngoài của túi gây bể túi.

Mô hình này phù hợp cho vùng đất bị rò rỉ thẩm thấu không giữ được nước ngọt tự nhiên. Và mô hình trữ nước trong ao nổi (ao hoặc bể) được đánh giá trữ được lượng nước lớn phù hợp cho tưới cây, nuôi thủy sản. Giải pháp là dùng bạt cao su ương cá trải xuống ao, mương vườn tự nhiên, sau đó bơm nước ngọt vào trữ để sử dụng.

Được biết, 3 mô hình này đã được thí điểm tại xã Thanh Bình vừa qua, được đa số hộ dân rất đồng tình và đánh giá cao.

HOÀNG MINH