Trong 6 ngày xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm

Cập nhật, 16:43, Thứ Tư, 24/05/2017 (GMT+7)

Từ ngày 11- 17/5 đã có 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 11 người mắc có biểu hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, xảy ra tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Tam Bình, Vũng Liêm và Trà Ôn.

Vụ thứ nhất gây 2 người bị ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 11/5 ở ấp Lung Đồng (Phú Lộc, Tam Bình), nguyên nhân dự đoán ban đầu là do ăn ghẹ luộc và cơm trắng; vụ thứ  hai gây 4 người bị ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 12/5 ở ấp Vĩnh Trinh (Vĩnh Xuân, Trà Ôn), nguyên nhân dự đoán ban đầu là do ăn mắm tép và vụ thứ ba gây 5 người bị ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 17/5 ở ấp Phước Bình (Quới Thiện, Vũng Liêm), nguyên nhân dự doán ban đầu là do ăn canh rau ngót, cá biển chiên và cá lóc kho.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm với 215 người bị ngộ độc thực phẩm.

TẤN TÂN