Nuôi con heo tốn 3,2 triệu nhưng bán chỉ được 2,3 triệu đồng

Cập nhật, 07:54, Thứ Bảy, 27/05/2017 (GMT+7)

 

Người nuôi heo cho biết, lượng heo vượt thời điểm xuất bán rất nhiều, nguy cơ giá sẽ rất thấp.
Người nuôi heo cho biết, lượng heo vượt thời điểm xuất bán rất nhiều, nguy cơ giá sẽ rất thấp.

Anh Đặng Văn Sáu (xã Thạnh Quới- Long Hồ) cho biết, trung bình nuôi một con vô tạ chi phí khoảng 3,2 triệu đồng, nhưng hiện bán ra chỉ khoảng 2,3 triệu đồng.

“Đó là chưa tính chi phí chuồng trại, tiêm phòng và công nuôi. Nhờ chúng tôi tự sản xuất được con giống nên giá thành của mỗi con heo đã giảm khoảng 400.000đ.

Nhưng với giá bán hiện nay thì vẫn lỗ khoảng 1 triệu đồng/tạ (100kg)”- anh Sáu cũng cho biết, hiện anh còn tồn hơn 80 con heo giai đoạn xuất chuồng, mỗi ngày chỉ bán được vài con cho tiểu thương chợ xã giết mổ. Nếu giá heo không cải thiện, kết thúc đợt nuôi này, anh sẽ lỗ trên 100 triệu đồng.

Ghi nhận mấy ngày gần đây, giá heo tiếp tục giảm mạnh, hiện chỉ còn 2,2- 2,4 triệu đồng/tạ, tùy chất lượng, giảm khoảng 100.000 đ/tạ so đầu tháng. Đáng lo là dù giá tuột dốc nhưng vẫn khó tiêu thụ, thương lái mua ít hơn so với mọi năm.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH