Nguồn nước mọi vùng trên đồng bằng đều thuận lợi

Cập nhật, 14:47, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Nhận định của Đài Khí tượng- Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 5 khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa và có khả năng bắt đầu mùa mưa vào tuần giữa tháng, lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Nguồn nước đến cuối mùa khô có bổ sung đáng kể từ mưa, cùng với nguồn nước về từ thượng lưu dự báo thuận lợi đến hết tháng 5, do đó nguồn nước mọi vùng trên đồng bằng đều thuận lợi.

Khu vực trung tâm đồng bằng, tại Cần Thơ, mực nước lớn nhất các ngày trong kỳ từ 8- 15/5 dao động từ 1,17- 1,27m, tại Mỹ Thuận là 1,13- 1,18m. Dự báo trong tuần mực nước đỉnh tại Cần Thơ giảm dần và xuống thấp nhất vào 19/5 đạt 1,05m.

Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, việc xả nước ở các thủy điện thượng nguồn dự báo ổn định. Mưa sớm đầu mùa làm nguồn nước thuận lợi hơn. Vì vậy, các hệ thống công trình thủy lợi hiện hữu có thể đáp ứng được khả năng cấp nước và kiểm soát nước phục vụ sản xuất tại đồng bằng trong điều kiện tháng 5.

LÊ SƠN