Mọi nhiệm vụ, hoạt động phải gắn với đảm bảo an ninh trật tự

Cập nhật, 17:44, Thứ Hai, 15/05/2017 (GMT+7)

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự thời gian qua, vào sáng 15/5/2017.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Thủ tướng cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng công an phối hợp với quân sự và các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động nắm chắc và dự báo đúng nên tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công an, ở một số địa phương đã xảy ra tội phạm có tổ chức, có vũ khí nóng, nhất là tội phạm ma túy, phá rừng, khai thác cát trái phép, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm mạng, các phần tử phản động xuyên tạc, kích động người dân,…

Do đó, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải nhận thức lại việc đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và tham gia tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cơ quan chức năng phải giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên tinh thần có lý, có tình, có vận động, thuyết phục.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an củng cố lực lượng, khắc phục hạn chế, nắm chắc tình hình, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm. Bên cạnh, phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ hành quân dã ngoại kết hợp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH