Hội thảo khoa học: Khu mộ thân nhân danh tướng Thoại Ngọc Hầu

Cập nhật, 17:13, Thứ Ba, 18/04/2017 (GMT+7)

Ngày 18/4, tại xã Thanh Bình (Vũng Liêm), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long-Nguyễn Văn Quang chủ trì hội thảo khoa học di tích khu mộ bà Nguyễn Thị Tuyết và khu mộ ông Châu Vĩnh Huy, thân nhân danh tướng Thoại Ngọc Hầu.

Bà Nguyễn Thị Tuyết là thân mẫu và ông Châu Vĩnh Huy là nhạc phụ, cũng là thầy dạy học của danh tướng Thoại Ngọc Hầu.

Hội thảo nhằm làm rõ hơn vai trò lịch sử của danh tướng Thoại Ngọc Hầu với đất nước, đặc biệt là vùng đất Nam Bộ; qua đó, khẳng định công lao của thân nhân, của vùng đất quê hương cù lao Dài, nơi đã hình thành, phát triển tài năng, nhân cách, đức độ của một vị “Khai quốc công thần”.

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ góp phần hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch di tích trình UBND tỉnh, xét công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đây cũng là cơ sở để tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch trùng tu hai khu mộ tại xã Thanh Bình, gắn với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tâm linh kết hợp sinh thái miệt vườn.

Nhiều ý kiến đề nghị nên tiếp tục khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của quê hương cù lao Dài, đối với cuộc đời, sự nghiệp danh tướng Thoại Ngọc Hầu, để thấy được tầm vốc di tích này xứng đáng tầm vốc quốc gia trong tương lai.

Ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đóng góp và khẳng định sẽ sớm hoàn chỉnh hồ sơ vào đầu tháng 5/2017.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG