285 năm Long Hồ dinh- tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 05:48, Thứ Năm, 27/04/2017 (GMT+7)

Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1968- Mậu Thân

Trước tình hình quân Mỹ ào ạt đưa quân vào miền Nam để cứu nguy cho ngụy quyền Sài Gòn đang trên đà sụp đổ. Ở Vĩnh Long, chúng đã tập trung lực lượng thực hiện chiến lược bình định và tìm diệt, bằng nhiều cuộc càn quét, bắn phá ác liệt vào căn cứ cách mạng của ta.

Từ năm 1965-1967, mặc dù địch đánh phá ác liệt, quân dân Vĩnh Long đã thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy “vừa chiến đấu, vừa sản xuất” vừa duy trì phong trào cách mạng, đóng góp bảo đảm lương thực phục vụ cho cách mạng, củng cố lực lượng chuẩn bị cho Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Đúng 1 giờ 30 phút, ngày 30/1/1968 (ÂL), súng lệnh phát ra từ sân bay Vĩnh Long, các mũi tiến quân của ta đồng loạt tấn công vào các mục tiêu đã định.

Các LLVT trong tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt 63 máy bay chiếm lĩnh sân bay, đánh quân Mỹ vào giải tỏa cả bằng đường bộ và đường sông, bắn chìm 4 tàu Mỹ; tấn công tiêu hao địch ở khu phố mới, căn cứ giang thuyền; đánh thiệt hại nặng chi khu Đức Tôn; góp phần cùng lực lượng Quân khu làm chủ TX Vĩnh Long 6 ngày đêm, cắt đứt Quốc lộ 4 trong 22 ngày đêm và diệt hàng trăm tên địch.

Cao điểm hai, ta tiếp tục tấn công các mục tiêu ở nội ô, tiêu diệt nhiều sinh lực địch trụ ở vùng ven đánh địch phản kích, các LLVT huyện, xã đã vươn lên giải phóng một vùng nông thôn rộng lớn liên hoàn.

Tổng kết 2 cao điểm đợt I (tháng 2, 3, 4/1968), các LLVT của tỉnh đã đánh 395 trận, loại ngoài vòng chiến đấu 9.306 tên địch, thu 440 súng các loại, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch.

Cùng với cả nước, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã buộc Mỹ phải thay đổi chiến thuật, chiến lược. Mỹ tuyên bố xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán, từng bước phi Mỹ hóa cuộc chiến ở Việt Nam.

(Còn tiếp)