Thực hiện tốt chế độ, chính sách dân công hỏa tuyến

Cập nhật, 13:47, Thứ Ba, 28/03/2017 (GMT+7)

Qua gần 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đến nay, cơ quan Thường trực BCĐ 49 của tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành xét duyệt, thẩm định và báo cáo Quân khu 9 được 241 hồ sơ đủ điều kiện được hưởng một lần, với 2.000.000đ.

Ngoài ra, mỗi đối tượng còn được hưởng BHYT suốt đời, trợ cấp mai táng phí khi từ trần và được cấp “giấy chứng nhận” tham gia dân công hỏa tuyến.

Trong thời gian tới, BCĐ 49 các cấp chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; tăng cường việc xác lập hồ sơ, tiến hành xét duyệt và thẩm định chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai; thực hiện chế độ, chính sách đúng người, đúng việc, góp phần tri ân và ghi nhận công lao của dân công hỏa tuyến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

TRẦN ĐƯỢC (TP Vĩnh Long)