Tam Bình

Hội thảo lần 2 đề nghị tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Cập nhật, 04:55, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tam Bình vừa tổ chức hội thảo lần 2 đề nghị tuyên dương Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân đối với Đại đội địa phương quân huyện Tam Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đến dự có Đại tá Lê Hoàng Dân- Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Lê Tiến Dũng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng BCĐ; ông Trần Văn Dũng- Chủ tịch UBND huyện cùng 35 đồng chí nguyên là Ban CHQS qua các thời kỳ cùng các cán bộ từng tham gia chiến đấu, công tác trên địa bàn huyện.

Các nhân chứng sống đơn vị địa phương quân huyện Tam Bình như đồng chí Nguyễn Văn Út, Nguyễn Văn Tùng, Võ Minh Hải, Lê Trung Khởi, Nguyễn Sơn Mỹ, Huỳnh Văn Tài, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Văn Của … đã bổ sung thêm một số chiến công trong 3 trận đánh cơ bản như trận đánh Ấp 9, Hòa Hiệp; các trận phối hợp các lực lượng bạn chiến đấu tiêu diệt một đại đội địch ở Cái Nhum, phối hợp trong công tác binh vận, thể hiện được 3 chiến thuật phục kích, tập kích và thể hiện thành tích nổi bật chiến đấu địa phương quân Tam Bình được quân khu công nhận dẫn đầu toàn quân khu 3 năm liền (1964, 1965, 1966).

Thay mặt BCĐ, đồng chí Lê Tiến Dũng đề nghị tổ soạn thảo cần bổ sung bố cục, hình thức hoàn chỉnh thủ tục lần cuối. Đồng thời hoàn chỉnh các bước còn lại thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, tỉnh xét đề nghị tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Đại đội địa phương quân Tam Bình.

TRÍ THIỆN (Tam Bình)