Lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko

Cập nhật, 10:26, Thứ Sáu, 24/03/2017 (GMT+7)

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại sau một vài giờ khống chế, uy hiếp sự an toàn của nhiều người dân.

Lửa lớn bất ngờ bùng phát trở lại, đồng thời bén sang dãy khu nhà xưởng chứa lông vũ của Công ty Kwong Lung – Meko.
Lửa lớn bất ngờ bùng phát trở lại, đồng thời bén sang dãy khu nhà xưởng chứa lông vũ của Công ty Kwong Lung – Meko.

Sau một vài giờ khống chế, lửa lớn lại bất ngờ cháy mạnh trở lại đồng thời bén sang dãy khu nhà xưởng chứa lông vũ của Công ty Kwong Lung – Meko nằm trên khu công nghiệp Trà Nóc – Cần Thơ. Nguy hiểm hơn là khu vực này tiếp giáp nhà của nhiều hộ dân.

Khoảng 21h tối 23/3, các xe bồn vẫn tiếp tục khẩn trương chở nước đến cho các xe chữa cháy dập lửa.

Cùng với đó, các chiến sĩ trang bị mặt nạ chống độc và búa tiếp tục nhận lệnh di chuyển lên tầng 5 để tiếp tục công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, mái nhà tầng 5 kho lông vũ đã bị cháy và đổ xuống. Đại tá Trần Đức Đình - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Cần Thơ cho biết: “Đây là vụ cháy rất khó. Chúng tôi đã sử dụng hết lực lượng, phương tiện để tiếp cận với đám cháy. Ở đây có trường hợp là khi xảy ra cháy ở phía giữa 2 nhà, lượng khói rất lớn mà lại ở dưới gió. Chúng tôi rất vất vả để triển khai các đội hình, kể cả xe thang để lên chữa cháy ở tầng 5”.

Được biết, ngay trong đêm, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ di chuyển các hộ dân có nhà gần khu vực cháy tạm sang khu vực trường tiểu học đối diện Công ty.

Trong đêm, lực lượng chữa cháy các địa phương lân cận tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ Cần Thơ dập lửa. Trong đó, lực lượng chữa cháy của TP.HCM với những phương tiện chữa cháy hiện đại cũng đã được yêu cầu chi viện./.

Theo Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL