Khu vực cách biển 20-25km vẫn nằm trong vùng rủi ro thiệt hại do hạn, mặn

Cập nhật, 12:51, Thứ Bảy, 18/03/2017 (GMT+7)

Đến nay, hạn và xâm nhập mặn ở ĐBSCL chưa ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, để đề phòng diễn biến khí tượng thủy văn dị thường, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương: chủ động lấy nước trong điều kiện cho phép; đóng cống ngăn mặn trữ nước ngọt kịp thời; định kỳ thoát nước mặn và nguồn nước ô nhiễm trên kênh rạch…

Các địa phương cần phối hợp chặt trong quản lý vận hành hệ thống công trình phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn.

Tại vùng ven cửa sông Cửu Long khá thuận lợi trong phạm vi cách biển từ 25km trở lên, các địa phương cần có phương án bố trí sản xuất vụ hè thu 2017 phù hợp.

Những khu vực cách biển 20-25km vẫn nằm trong vùng rủi ro thiệt hại do hạn, mặn. Vì vậy, các vùng này nên có giải pháp tăng cường nước hoặc chờ mưa trên diện rộng mới xuống giống và tiếp tục cập nhật các dự báo tiếp theo…

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, diễn biến xâm nhập mặn từ đầu mùa khô 2016-2017 đến trung tuần tháng 3-2017 ở ĐBSCL xuất hiện muộn hơn và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015-2016.

Điển hình như: Khu vực sông Vàm Cỏ, ranh mặn 4g/l có phạm vi ảnh hưởng khoảng 40-50km so với cùng kỳ năm 2015-2016 phạm vi thấp hơn khoảng 25-30km.

Khu vực các cửa sông thuộc sông Hậu, phạm vi xâm nhập mặn 4g/l khoảng 35km so với cùng kỳ năm 2015-2016 thấp hơn khoảng 25km…

Mùa khô 2016-2017 ở vùng ĐBSCL có khả năng thuộc năm thủy văn diễn biến xâm nhập mặn ở mức bình thường. Nguồn nước ngọt về đồng bằng khá dồi dào so với cùng kỳ năm 2015-2016.

Từ nay đến cuối tháng 4-2017, xâm nhập mặn ngưỡng 4g/l vẫn có khả năng xảy ra ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của người dân trong phạm vi cách biển 20-25km. Trong tháng 5-2017, nếu không có mưa, độ mặn trên các cửa sông vẫn còn cao và kéo dài sang tháng 6.

Theo Cần Thơ Online