Họp mặt cán bộ Đoàn hai tỉnh Vĩnh Long- Trà Vinh

Cập nhật, 19:06, Thứ Bảy, 18/03/2017 (GMT+7)

Ngày 18/3/2017, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long và Trà Vinh phối hợp tổ chức buổi họp mặt cán bộ Đoàn tỉnh Vĩnh- Trà và diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Buổi họp mặt tạo điều kiện để tuổi trẻ Vĩnh- Trà ôn lại truyền thống và chia sẻ kinh nghiệm
Buổi họp mặt tạo điều kiện để tuổi trẻ Vĩnh- Trà ôn lại truyền thống và chia sẻ kinh nghiệm

Đến tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Sơn Thị Ánh Hồng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cựu cán bộ Đoàn và hơn 200 ĐVTN của 2 tỉnh.

Tại buổi họp mặt Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Nguyễn Huỳnh Thu đã phát biểu ôn lại truyền thống 86 năm thành lập, xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2 tỉnh Vĩnh- Trà nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón và Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Nguyễn Huỳnh Thu trao hoa cho các diễn giả tham gia diễn đàn
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón và Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long Nguyễn Huỳnh Thu trao hoa cho các diễn giả tham gia diễn đàn

86 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với ĐVTN của cả nước, ĐVTN 2 tỉnh Vĩnh- Trà đã không quản ngại hy sinh gian khổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ quê hương đất nước.

Phát huy những truyền thống quý báu trên, thế hệ cán bộ Đoàn, ĐVTN 2 tỉnh hôm nay luôn là lực lực nòng cốt trong mọi phong trào, luôn năng động, sáng tạo, không ngại khó khăn, sẵn sàng xung kích, đi đầu trong các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân
Trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón lưu ý thời gian tới Đoàn TN 2 tỉnh cần quan tâm lãnh đạo ĐVTN, hội viên tích cực, hăng hái tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ, tăng cường phát động, thực hiện đạt hiệu quả các phong trào của Đoàn, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhất là ở cơ sở...

Cũng tại buổi họp mặt này, ĐVTN còn được nghe cựu cán bộ Đoàn và cán bộ Đoàn đương nhiệm 2 tỉnh chia sẻ về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tỉnh Đoàn cũng trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ