Đóng góp dự án Luật quản lý ngoại thương

Cập nhật, 14:18, Thứ Hai, 06/03/2017 (GMT+7)

Sáng 6/3/2017, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị đóng góp dự án Luật quản lý ngoại thương.

Luật quản lý ngoại thương gồm 8 chương, 117 điều, quy định về các biện pháp quản lý, phát triển ngoại thương hàng hóa; giải quyết tranh chấp về áp dụng các biện pháp quản lý ngoại thương.

Đa số đại biểu đều thống nhất với những nội dung trong dự thảo luật; đồng thời đóng góp một số ý kiến về cách thể hiện từ ngữ để làm rõ thêm về các hoạt động pháp lý; cần xác định rõ hơn đặc tính các loại hàng hóa để quy định cụ thể, rõ ràng hơn; danh mục hàng hóa cấm đề nghị giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ quy định; cần quy định chặt hơn các biện pháp chống phá giá.

Bên cạnh, cần bổ sung quy định và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động ngoại thương, vai trò của các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong quản lí ngoại thương; phải quan tâm cải cách theo xu hướng giảm bớt các loại giấy phép, nếu không luật sẽ trở thành lực cản phát triển sản xuất kinh doanh; dự án luật cũng phải quy định cụ thể danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu...

Tin, ảnh: HẢI YẾN