"Cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng"

Cập nhật, 13:39, Thứ Năm, 09/03/2017 (GMT+7)

Đó là chủ đề của Hội chợ- triển lãm chuyên ngành cà phê, đã được khai mạc vào sáng 9/3 tại Khu Biệt điện- Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Đây là hoạt động chính mở màn cho chuỗi hoạt động Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

 Không gian thưởng thức và biểu diễn pha chế cà phê của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên tại hội chợ.

Không gian thưởng thức và biểu diễn pha chế cà phê của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên tại hội chợ.

 

Hội chợ thu hút 234 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, với 735 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm cà phê và các mặt hàng phụ trợ liên quan đến cà phê.

Trong đó, có 58 gian hàng của 12 doanh nghiệp nước ngoài, là các nước trồng, xuất- nhập khẩu cà phê hàng đầu thế giới.

Hội chợ triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học, nông dân cùng gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến thương mại và đầu tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khai mạc.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khai mạc.

 

Đây cũng là cơ hội để du khách trong và ngoài nước đến thưởng thức cà phê ngay tại “Thủ phủ cà phê Việt Nam”, thưởng thức những chương trình văn hóa, nghệ thuật độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Ngày 10/3, chính thức khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6- 2017, với chủ đề: “Hội tụ tinh hoa- Phát huy bản sắc- Liên kết phát triển”.

Lễ hội có các hoạt động chính như: Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây nguyên; hội thảo về cà phê, liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây nguyên 2017.

 Đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ- triển lãm chuyên ngành cà phê.
Đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ- triển lãm chuyên ngành cà phê.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG