Vụ 210 người nghi ngộ độc thực phẩm: Tất cả đã xuất viện

Cập nhật, 14:27, Thứ Hai, 13/02/2017 (GMT+7)

Theo số liệu tổng hợp mới nhất từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, 210 người nghi ngộ độc thực phẩm ngày 10/2 đến hôm nay tất cả đều đã xuất viện.

Các bác sĩ tận tình chăm sóc nên sức khỏe tất cả các trẻ đã ổn định và đã được xuất viện.
Các bác sĩ tận tình chăm sóc nên sức khỏe tất cả các trẻ đã ổn định và đã được xuất viện.

Cụ thể từng trường như sau: Trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ có 261 người ăn, 133 người bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, 132 người nhập viện, 47 người chuyển viện, 1 người không đi viện; Trường Tiểu học Chu Văn An có 381 trẻ ăn, 64 trẻ bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, 64 trẻ nhập viện; Trường Tiểu học Trương Định có 104 trẻ ăn, 13 trẻ bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, 13 trẻ nhập viện.

Theo ông Nguyễn Quang Phụng- Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: “Chi cục đã lấy 8 mẫu thực phẩm tại 3 điểm trường và 1 cơ sở nấu ăn; 10 mẫu bệnh phẩm gồm có 6 mẫu phân và 4 mẫu chất nôn gởi lên Viện Y tế công cộng xét nghiệm tìm nguyên nhân”.

Được biết đây là vụ ngộ độc lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Vĩnh Long, trước đó vào ngày 19/10/2016 cũng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Mầm non Họa Mi (khóm 1, thị trấn Tam Bình) làm 86 trẻ nhập viện do nước uống nhiễm vi sinh.

Tin, ảnh: TẤN TÂN