Xây dựng chính sách tuyển dụng và thu hút bác sĩ giỏi về tỉnh công tác

Cập nhật, 14:23, Thứ Năm, 05/01/2017 (GMT+7)

Đây là một trong những yêu cầu do ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đặt ra hướng tới cho ngành y tế tỉnh tại hội nghị tổng kết ngành năm 2016 (5/1/2017).

Xây dựng là vệ tinh của 4 bệnh viện trung ương, tuyến cuối ở TP Hồ Chí Minh là bước đi thực tế để nâng cao chất lượng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đa dạng chăm sóc y tế kỹ thuật cao cho người dân.
Xây dựng là vệ tinh của 4 bệnh viện trung ương, tuyến cuối ở TP Hồ Chí Minh là bước đi thực tế để nâng cao chất lượng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đa dạng chăm sóc y tế kỹ thuật cao cho người dân.

Với 6,13 bác sĩ/10.000 dân và 24,34 giường bệnh/10.000 dân hiện nay, dù có tăng nhưng chưa theo kịp sự phát triển của các mô hình bệnh tật, đòi hỏi của công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng cao.

Bên cạnh xã hội hóa, kết hợp giữa y tế công- tư để nâng số giường bệnh, thì ngành cần xây dựng chính sách đào tạo đặc thù, tuyển dụng và thu hút bác sĩ giỏi về tỉnh công tác.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời yêu cầu nhiệm vụ trước hết năm nay là ngành y tế phải phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền để triển khai tốt chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân vui xuân, đón Tết Đinh Dậu 2017.

Ở khối dự phòng, ngành phải chú ý công tác dự phòng phòng bệnh là chính; ở khối điều trị, các bệnh viện chú ý nhân rộng chuẩn về y đức, y thuật, y lý để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo báo cáo Sở Y tế, không có dịch bệnh lớn xảy ra, số ca mắc ở hầu hết các bệnh truyền nhiễm giảm; khám chữa bệnh tại bệnh viện các tuyến vượt chỉ tiêu; khám chữa bệnh BHYT được cải tiến quy trình thủ tục, thuận tiện cho bà con... là những điểm đáng chú ý trong thực hiện nhiệm vụ ngành năm qua.

Tin, ảnh: MINH THÁI