Tích cực hưởng ứng "Năm vì lợi ích đoàn viên"

Cập nhật, 05:07, Thứ Bảy, 14/01/2017 (GMT+7)

Ông Huỳnh Bá Long- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã lưu ý như vậy tại hội nghị BCH mở rộng lần thứ 15, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 vào sáng 13/1/2017.

Ông Nguyễn Thành Nghiệp- Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân xuất sắc.
Ông Nguyễn Thành Nghiệp- Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân xuất sắc.

Theo đó, các cấp công đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động và quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực cho người lao động, nghiên cứu các thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi cho người lao động so với quy định pháp luật và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013- 2018.

Với chủ đề “Năm phát triển đoàn viên”, năm 2016, toàn tỉnh đã phát triển gần 11.700 đoàn viên công đoàn, đạt 388,9%, giới thiệu 1.830 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đạt 176,8%; thành lập mới 24 công đoàn cơ sở, đạt 184,6%; đã vận động quỹ “Tấm lòng vàng” hơn 3,5 tỷ đồng, đạt 175,7%.

Năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra chỉ tiêu phát triển mới 3.000 đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong công ty, doanh nghiệp có 20 lao động trở lên; phấn đấu mỗi cơ sở giới thiệu bình quân 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; vận động “Quỹ xã hội” 2 tỷ đồng để hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” và ủng hộ nhân đạo xã hội.

Hội nghị còn bầu bổ sung 5 ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2013- 2018 và khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2016.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI