Mưa trên diện rộng do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp

Cập nhật, 15:54, Thứ Hai, 16/01/2017 (GMT+7)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo, hồi 1 giờ ngày 16/1, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,4 độ vĩ Bắc, 108,2 độ kinh Đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) 150km về phía Nam Tây Nam. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp đi theo hướng Tây Tây Nam rồi suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, khu vực Nam Bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Trong cơn dông đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

LÊ SƠN