Lãnh đạo tỉnh dâng hương các vua Hùng, di tích Văn Thánh Miếu, cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố GS.VS Trần Đại Nghĩa

Cập nhật, 09:16, Thứ Bảy, 28/01/2017 (GMT+7)

Sáng Mùng 1 Tết, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, dâng hương tại di tích Văn Thánh Miếu, dâng hương cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cố GS.VS Trần Đại Nghĩa.

Đoàn đến dâng hương các vua Hùng tại Bảo tàng
Đoàn đến dâng hương các vua Hùng tại Bảo tàng

 

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- Lê Quang Đạo dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- Lê Quang Đạo dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới Đinh Dậu 2017, sáng 28/1/2017 (Mùng 1 Tết), đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND các huyện, thị, thành phố đã đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Bảo tàng tỉnh; dâng hương tại di tích Văn Thánh Miếu; dâng hương cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cố GS.VS Trần Đại Nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại di tích Văn Thánh Miếu
Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại di tích Văn Thánh Miếu

 

Dâng hương cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng

 

Dâng hương cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng

Đây là hoạt động truyền thống được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long  tổ chức hàng năm nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; tưởng nhớ và tri ân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu thắp hương tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Đại biểu thắp hương tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

 

Tin, ảnh: ANH PHONG