Khánh thành cầu Phú Thành

Cập nhật, 07:19, Chủ Nhật, 15/01/2017 (GMT+7)

Gần 2 tháng thi công, ngày 14/01/2017, UBND xã Tân Phú (Tam Bình) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn Phú Thành.

Đại diện xã Tân Phú và các đơn vị tài trợ cắt băng khánh thành.
Đại diện xã Tân Phú và các đơn vị tài trợ cắt băng khánh thành.

Cầu Phú Thành bắc qua sông nối liền 2 ấp Phú Thành- Phú Yên, cầu có chiều dài 81m, chiều rộng 3,3, với tổng kinh phí thực hiện 860 triệu đồng. Trong đó, Hội từ thiện cà phê Suối Mơ tài trợ 250 triệu đồng, ngân sách UBND huyện Tam Bình hỗ trợ 150 triệu đồng; người dân và UBND xã Tân Phú đóng góp 455 triệu đồng, cùng với 1.200 ngày công của cán bộ, viên chức xã, ấp; đoàn viên thanh niên; đội  xây cầu từ thiện quận Ô Môn- TP Cần Thơ và người dân trong xã.

Bà Phan Thị Loan- Chủ tịch UBND xã Tân Phú (bìa phải) tặng giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho mạnh thường quân tích cực đóng góp xây dựng cầu Phú Thành.
Bà Phan Thị Loan- Chủ tịch UBND xã Tân Phú (bìa phải) tặng giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho mạnh thường quân tích cực đóng góp xây dựng cầu Phú Thành.

Đây là cây cầu giao thông nông thôn thứ 3 được xây dựng tại xã Tân Phú bằng nguồn lực xã hội hóa xây dựng trong năm 2016 (trước đó có cầu Tô Hùng Vĩ dài 60m, cầu Đầu Kinh dài 68m).

Dịp này, Hội từ thiện cà phê Suối Mơ tặng 50 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000đ) cho 50 trẻ em nghèo của xã.
Dịp này, Hội từ thiện cà phê Suối Mơ tặng 50 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000đ) cho 50 trẻ em nghèo của xã.

Bà Phan Thị Loan- Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết: “Cầu Phú Thành hoàn thành tạo điều kiện cho 650 hộ của các ấp Phú Yên, Phú Long, Phú Thành và Phú Nghĩa đi lại dễ dàng, ngoài ra còn tạo điệu kiện lưu thông hàng hóa hơn góp phần phát triển kinh tế địa phương”.

Tin, ảnh: TẤN TÂN