Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quốc gia năm 2016

Cập nhật, 15:33, Thứ Tư, 04/01/2017 (GMT+7)

Sáng 4/1/2017, Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ATGT 2017.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long

Năm 2016, cả nước xảy ra 21.589 vụ TNGT làm chết 8.685 người, bị thương 19.280 người; so với năm 2015 giảm 1.261 vụ (giảm 5,52%), giảm 43 người chết, giảm 1.792 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 21.094 vụ làm chết 8.417 người, bị thương 19.035 người.

Có 40 tỉnh, thành phố giảm số người chết do TNGT, trong đó có 13 địa phương giảm trên 10% số người chết; 20 địa phương có số người chết do TNGT tăng, trong đó có 9 tỉnh tăng trên 10%.

Tỉnh Vĩnh Long, năm 2016 xảy ra 322 vụ TNGT làm chết 143 người bị thương 343 người; so với năm 2015 giảm 81 vụ (giảm 20,09%), giảm 3 người chết, giảm 112 người bị thương. Đường thủy xảy ra 4 vụ TNGT làm chết 3 người, so với năm 2015 tăng 2 vụ, tăng 1 người chết.

Năm 2017 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông thanh thanh, thiếu niên" với tinh thần "Tính mạng con người là trên hết". Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia- Trương Hòa Bình chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt kế hoạch năm an toàn giao thông 2017, quyết tâm kéo giảm TNGT từ 5- 10%.

Các ngành, các bộ, đoàn thể và các địa phương cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng pháp luật về trật tự ATGT đến các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi trực tiếp dẫn đến TNGT.

Sau buổi họp, ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Vĩnh Long yêu cầu các ban ATGT các huyện, thị, thành phố cần thực thực tốt Chỉ thị 18 của Ban Bí thư và các kế hoạch của Ủy Ban ATGT quốc gia.

Với chủ đề năm An toàn giao thông 2017, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, chủ lực là đoàn thanh niên phải quan tâm giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đối với thanh thiếu niên.

Các cơ quan chức năng cần kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy và kịp thời chấn chỉ để giữ ATGT.

Cảnh sát giao thông cần kết hợp với Thanh tra giao thông để xử lý xe quá tải. Văn phòng Ban ATGT cần cung cấp số điện thoại đường dây nóng để nhân dân phản ánh tình hình trật tự ATGT.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU