Tọa đàm về thành tựu và phát triển

Cập nhật, 08:04, Thứ Bảy, 05/11/2016 (GMT+7)

Theo TTXVN, ngày 4/11/2016, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Trung ương và Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chủ đề “Thành tựu và phát triển” với mục tiêu hướng tới sự thống nhất, đồng bộ hơn trong hoạt động văn hóa, nghi lễ Phật giáo, góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc phù hợp với thời đại.

Hòa thượng Thích Trung Hậu- Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng BTC tọa đàm cho biết, Ban Văn hóa Trung ương và Ban Nghi lễ Trung ương là 2 ban được hình thành từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đã từng bước trưởng thành, đạt nhiều thành tựu, góp phần vào sự trang nghiêm của Giáo hội trong phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”.

Tọa đàm “Thành tựu và phát triển” hướng tới việc tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, nghi lễ của Phật giáo trong thời đại mới và thảo luận tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế, phát huy nghi lễ văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, đóng góp những ý kiến vào sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên con đường đồng hành cùng dân tộc.

Phát biểu chào mừng, ông Trần Tấn Hùng- Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, 35 năm qua, Ban Văn hóa Trung ương, Ban Nghi lễ Trung ương đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển lớn mạnh và những thành tựu to lớn của Giáo hội Phật giáo, đặc biệt trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc; động viên tăng ni, phật tử cùng đồng bào cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Cụ thể đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn phật tử, tăng ni tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, phát huy những giá trị đạo đức và văn hóa của Phật giáo vào đời sống xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân của Ban Văn hóa Trung ương, Ban Nghi lễ Trung ương đã được trao tặng bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV