Vĩnh Long - Trà Vinh: về nguồn, giao lưu kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam

Cập nhật, 14:25, Thứ Hai, 17/10/2016 (GMT+7)

Kỷ niệm 86 năm, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2016), vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Báo Vĩnh Long phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng 622, 626 và Báo Trà Vinh tổ chức chuyến về nguồn, giao lưu giữa  nữ cán bộ, sỹ quan, công chức, viên chức các đơn vị tại tỉnh Vĩnh Long.

Quang cảnh buổi giao lưu
Quang cảnh buổi giao lưu

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long Nguyễn Bách Khoa (áo trắng)  nhận quà lưu niệm của đoàn Trà Vinh từ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh trong buổi giao lưu
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long Nguyễn Bách Khoa (áo trắng) nhận quà lưu niệm của đoàn Trà Vinh từ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trà Vinh trong buổi giao lưu

Trên 80 cán bộ, sỹ quan, công chức, viên chức các đơn vị của hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh đã về nguồn, đến dâng hoa và thắp hương viếng Cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng và Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước khi tiến hành các hoạt động giao lưu.

Ôn lại truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, đã trở thành một biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhấn mạnh: trong suốt 86 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã vận động các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu đoàn kết một lòng, vượt qua gian khổ, hiểm nguy, vươn lên lập nhiều thành tích rất đáng trân trọng trong lao động, học tập, công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc; đặc biệt là góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tiết mục văn nghệ giao lưu của tốp ca Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long
Tiết mục văn nghệ giao lưu của tốp ca Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long

Đối với chị em trong ngành tuyên giáo, các cơ quan báo chí, lực lượng vũ trang của hai tỉnh Vĩnh Long - Trà Vinh hiện na, cũng đang có sự nỗ lực to lớn, vượt qua khó khăn, thậm chí là thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhiều chị em là những tấm gương “gỏi việc nước, đảm việc nhà”, “nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”,...

Được biết, việc về nguồn, giao lưu giữa nữ cán bộ, sỹ quan, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo, báo Đảng, bộ đội biên phòng hai tỉnh Vĩnh Long - Trà Vinh thường xuyên được tổ chức trong thời gian gần đây, ngoài mục đích thắt chặt tình cảm trong ngành nói chung, còn là dịp để trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu cấp uỷ, nâng sự hiểu biết về lực lượng biên phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thắt chặt tình cảm quân dân./.

Tin, ảnh: Quang Chiến