Theo dõi sát "cây, con" phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp

Cập nhật, 13:42, Thứ Tư, 24/08/2016 (GMT+7)

Hiện tại ngành chức năng tỉnh, huyện và chính quyền các xã ở Vũng Liêm đang tiếp tục theo dõi hơn 70ha bưởi da xanh, trong đó có 30ha ở 2 xã Thanh Bình, Quới Thiện trồng theo dự án tái cơ cấu nông nghiệp và 40,5ha ở các xã khác do huyện đầu tư. 

Ngành chức năng cũng thẩm định diện tích vườn ở 3/6 xã (Trung Hiệp, Trung Nghĩa, Quới An) trong 520 hộ dân với gần 120ha vườn đã được hỗ trợ 29.705 cây giống (bưởi da xanh, nhãn Idor, nhãn xuồng, sầu riêng).

Cùng bưởi da xanh, dự án phát triển đàn bò tại 2 xã Quới An, Trung Chánh đến nay sau khoảng 8 tháng nuôi, có hơn 50% số bò cái đang mang thai.

Tháng qua, diện tích cây lác trồng mới trong huyện là 12ha, nâng tổng số lên 280ha. Cây cam sành ở các xã trồng mới 80ha, nâng lên gần 360ha, trong đó Hiếu Nghĩa chiếm nhiều nhất với 266ha.

Dù trong hay ngoài dự án tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thì cây trồng, vật nuôi ở địa phương đang được theo dõi sâu sát, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

TƯỜNG VÂN