Quân sự- Công an: Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội

Cập nhật, 09:03, Thứ Ba, 02/08/2016 (GMT+7)

Thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ và Quy chế số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh, về công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, thời gian qua, 2 ngành đã phối hợp giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Quân sự và công an phối hợp diễn tập khu vực phòng thủ.
2 ngành thường xuyên họp giao ban trao đổi thông tin, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Quốc Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, cho biết: “Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự - công an luôn được lãnh đạo, chỉ huy 2 ngành đặc biệt quan tâm, từ đó công tác phối hợp được duy trì thường xuyên và mang hiệu quả cao.

Quá trình thực hiện luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, tạo được niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương”.

Cụ thể, năm 2015, đã trao đổi, xác minh thông tin có liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 3.405 tin; nhiều nhất là trên lĩnh vực tuyên truyền chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng liên quan đến hoạt động dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn.

Qua đó, đã giải quyết các vụ việc khi mới phát sinh tại cơ sở, không để tạo thành điểm nóng và bất ngờ xảy ra.

Phối hợp tuần tra, truy quét, phát hiện bắt giữ 162 đối tượng trộm cắp tài sản, 91 đối tượng sử dụng điện để bắt cá, 344 đối tượng gây rối trật tự công cộng, triệt xóa 467 tụ điểm tệ nạn xã hội, giải tán 520 nhóm đối tượng tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng, nhắc nhở 268 quán buôn bán quá giờ quy định.

Ngoài ra, phối hợp tuần tra, lập biên bản xử phạt vi phạm về lĩnh vực an toàn giao thông 1.429 vụ, nhắc nhở 581 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường,...

Hai ngành còn phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ các địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, thẩm tra xác minh lý lịch, xây dựng lực lượng tham gia quân đội, công an và dân quân tự vệ.

2 ngành thường xuyên họp giao ban trao đổi thông tin, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.
Quân sự và công an phối hợp diễn tập khu vực phòng thủ.

Qua đó, đã tuyển chọn và gọi 1.350 thanh niên tham gia xây dựng quân đội, công an, bảo vệ Tổ quốc; kết nạp 2.695 dân quân tự vệ; hiệp đồng chặt chẽ trong diễn tập khu vực phòng thủ.

Riêng tháng 7/2016, có trên 13.000 lượt cán bộ, chiến sĩ quân sự và công an phối hợp trên 2.700 cuộc tuần tra giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua phối hợp tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: cổng an ninh trật tự; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng,...

Kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các loại tội phạm, cũng như động viên, hỗ trợ vốn giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định.

Theo Thượng tá Trần Minh Trang- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long, do là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nơi có nhiều mục tiêu quan trọng cần được bảo vệ nghiêm ngặt, vì thế Ban Chỉ huy Quân sự thành phố rất quan tâm đến công tác phối hợp với lực lượng công an theo Nghị định 77 của Chính phủ. Qua đó, đã trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch
địa bàn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Đầy- Trưởng Công an TP Vĩnh Long, cho biết thêm: “Lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự trong việc trấn áp các loại tội phạm, tuyên truyền nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc”.

 

vBài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TRẦN ĐƯỢC